Thánh ĐAMINH NGUYÊN, trùm họ - Thánh ĐAMINH NHI, giáo dân
Thánh ĐAMINH MẠO, giáo dân - Thánh VINH SƠN TƯỜNG, chánh tổng
và Thánh ANRÊ TƯỜNG, giáo dân
(+1862)
Các ngài là 5 nông dân giàu có thuộc tỉnh Nam Định, địa phận Trung, cùng bị bắt và bị tống giam một nơi. Trong tù các ngài đã dành nhiều thì giờ để cầu nguyện. Liên tiếp trong hai ngày 15 và 16-6-1862, các ngài bị tra tấn và ép buộc chối đạo theo chiếu chỉ của vua Tự Đức, nhưng thánh Đaminh Mạo đã trả lời thay các bạn: “Tại sao ngài lại thử thách chúng tôi? Ngài tưởng chúng tôi là trẻ nít vì sợ hình khổ, nên sẽ nghe theo lời quyến rũ mà chối bỏ Thiên Chúa sao?” Trước những lời anh hùng đó, các ngài đã bị kết án tử hình, và cùng chịu trảm quyết ngay ngày 16-6-1862.
Đức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong 5 vị lên hàng Chân Phước tử đạo ngày 29-4-1951 và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong các ngài lên bậc Hiển thánh ngày 19-6-1988.