Các
vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô ở Trung Đông bày tỏ lòng kính trọng với
Đức Thánh Cha Phanxicô, gọi ngài là “Người anh em trong nhân loại”.
Trong
lúc các nhà thờ của các Giáo hội Kitô trên khắp Trung Đông đang chào
tạm biệt Đức Thánh Cha Phanxicô bằng các cử hành phụng vụ và cầu nguyện,
các vị lãnh đạo tôn giáo của Ả Rập bày tỏ lòng kính trọng Đức Thánh Cha
bằng các sứ điệp tôn trọng và đánh giá cao cuộc đời và sứ vụ của ngài.
Đại
diện hội đồng, giáo sĩ và các tín hữu, Đức Thượng phụ Ignatius Joseph
III Younan, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Syriac, đã cầu nguyện cho
linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô được nghỉ yên, xin Chúa ban cho ngài
được hưởng thiên quốc vì công việc mục vụ và các hoạt động bác ái sâu
sắc của ngài. Thứ Hai, Đức Thượng Phụ đã chủ sự Thánh lễ đặc biệt để cầu
nguyện cho Đức Thánh Cha và mời gọi các giám mục, linh mục nhớ đến vị
cha chung đã qua đời trong các cử hành Thánh Thể.
Đức Hồng y
Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê cũng bày tỏ nỗi buồn sâu
sắc trước sự mất mát của một vị Giáo hoàng, được mô tả là “vĩ đại” về
lòng nhân đạo, cởi mở, tình yêu thương và tâm linh. Đức Hồng y nhắc lại
chuyến tông du lịch sử của Đức Thánh Cha đến Iraq vào tháng 3/2021,
khẳng định niềm tin rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bước vào vương quốc
thiên đàng trong Lễ Phục Sinh vinh quang.
Trích lời Thánh Phaolô
trong thư gửi Timôthê: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy
hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa
dành cho người công chính” (2Tm 4,7-8), Đức Thượng phụ Raphael Bedros
của Công giáo Armeni khẳng định Đức Thánh Cha Phanxicô đã sống như một
người mục tử đích thực, đầy lòng thương xót và không mệt mỏi rao giảng
hoà bình trong một thế giới khao khát niềm hy vọng.
Tại Ai Cập,
Hội đồng các Thượng phụ và các Giám mục, đứng đầu là Đức Thượng phụ
Ibrahim Isaac Sedrak của Alexandria, Công giáo Copte, bảy tỏ sự thương
tiếc sự qua đời của Đức Thánh Cha Phanxicô, mô tả ngài là biểu tưởng của
sự khiêm nhường và lòng thương xót, đã cống hiến cuộc đời để phục vụ
nhân loại và đấu tranh cho người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội,
loan truyền sứ điệp hoà bình và hoà giải giữa các dân tộc.
Tại
Giêrusalem, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo
Latinh của Giêrusalem loan báo sẽ dâng Thánh lễ vào thứ Tư, tại Nhà thờ
Thánh Mộ để cầu nguyện cho linh hồn Đức Thánh Cha, đồng thời bày tỏ lòng
biết ơn chân thành vì sự phục vụ Giáo hội hoàn vũ của ngài.
Giáo
hội Chính thống Copte do Thượng phụ Tawadros II đứng đầu, cũng bày tỏ
lời chia buồn đến Giáo hội Công giáo, ca ngợi tình thương, sự khiêm
nhường và chứng tá Kitô đích đực của Đức Thánh Cha Phanxicô, gọi ngài là
chứng nhân sống động về sự phục vụ trung thành.
Thượng phụ Chính
thống giáo Hy Lạp John X của Antiôkia, mô tả Đức Thánh Cha Phanxicô là
người mang trong mình sứ vụ Kitô giáo cao cả, đồng thời nhấn mạnh rằng
sự ra đi của ngài là một mất mát cho toàn thể nhân loại, đặc biệt khi
ngài nhiều lần kêu gọi hoà bình và chấm dứt chiến tranh trên toàn cầu.
Hội
đồng Các Thượng phụ và Giám mục Công giáo tại Libăng ca ngợi thừa tác
vụ của Đức Thánh Cha, được đánh dấu bởi lòng trắc ẩn sâu sắc đối với mọi
linh hồn đau khổ. Hội đồng thúc giục các linh mục dâng Thánh lễ và các
tín hữu lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho sự an nghỉ của ngài. Hội đồng
cũng yêu cầu các nhà thờ và tu viện Công giáo rung chuông vào trưa ngày
lễ tang của ngài, tức thứ Bảy.
Đức Thượng Phụ Theophilos III của
Chính thống Hy Lạp Giêrusalem, bày tỏ nỗi buồn sâu sắc, gọi cuộc đời của
Đức Thánh Cha là “một chứng tá sống động cho Tin Mừng và mẫu gương môn
đệ đích thực của Chúa Kitô”. Đức Thượng Phụ nhắc lại yêu cầu tổ chức
tang lễ đơn giản của Đức Thánh Cha như một cử chỉ khiêm nhường cuối
cùng.
Vatican News
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
Đối với các vị lãnh đạo Kitô giáo Trung Đông, ĐTC Phanxicô là “Người anh em trong nhân loại”
(hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)