Hiểu hơn về giá trị bản thân, có nghĩa là: chiến đấu để có được hạnh phúc.

Ayn Rand
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 17/12/2022 10:38:20 CH)
A  A  A
Trong Sứ điệp Ngày Hoà bình Thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô hỏi: ‘Chúng ta đã học được gì từ đại dịch?’

Trong một sứ điệp gửi tới các nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu các nhà lãnh đạo suy ngẫm về những bài học có thể rút ra sau 3 năm kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19.

Vatican đã công bố vào ngày 16 tháng 12 Sứ điệp Ngày Hoà bình Thế giới năm 2023 của Đức Thánh Cha, trong đó ngài đặt ra một loạt câu hỏi:

“Chúng ta đã học được gì từ đại dịch? Chúng ta nên đi theo những con đường mới nào để cởi bỏ xiềng xích của những thói quen cũ, để chuẩn bị tốt hơn, để dám làm những điều mới? Chúng ta có thể nhìn thấy những dấu hiệu nào của sự sống và hy vọng, để giúp chúng ta tiến về phía trước và cố gắng biến thế giới của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn?”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong sứ điệp rằng “chắc chắn sau khi trực tiếp trải nghiệm sự mong manh trong cuộc sống của chính chúng ta… bài học lớn nhất mà chúng ta học được từ COVID-19 là nhận ra rằng tất cả chúng ta đều cần đến nhau”.

Ngài nói thêm: “Chúng ta cũng biết rằng niềm tin mà chúng ta đặt vào tiến bộ, công nghệ và tác động của toàn cầu hóa không chỉ thái quá mà còn biến thành sự say mê cá nhân và sùng bái thần tượng, làm phương hại đến chính lời hứa về công lý, hoà hợp và hoà bình mà chúng ta hết sức nhiệt thành tìm kiếm.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “trong thế giới phát triển nhanh chóng của chúng ta, các vấn đề phổ biến về bất bình đẳng, bất công, nghèo đói và gạt ra bên lề xã hội tiếp tục châm ngòi cho tình trạng bất ổn và xung đột, đồng thời tạo ra bạo lực và thậm chí là chiến tranh”.

“Chúng ta không thể tiếp tục chỉ tập trung vào việc bảo vệ bản thân; đúng hơn, đã đến lúc tất cả chúng ta nỗ lực hàn gắn xã hội và hành tinh của chúng ta, đặt nền móng cho một thế giới công bằng và hoà bình hơn, đồng thời cam kết nghiêm túc theo đuổi điều tốt đẹp thực sự chung.” 

Ngày Hoà bình Thế giới - do Thánh Phaolô VI thiết lập năm 1968 - được cử hành hằng năm vào ngày 1 tháng Giêng, Lễ trọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Sứ điệp được Văn phòng Quốc vụ khanh Vatican gửi đến các chính phủ trên khắp thế giới.

Thông điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Hoà bình Thế giới năm 2023, lần thứ 56, có tựa đề “Không ai có thể được cứu một mình: Cùng nhau chống lại COVID-19, cùng nhau dấn thân trên con đường hoà bình”.

Trong văn bản, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bao gồm một đoạn nói về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, mà ngài mô tả là “một bước thụt lùi cho toàn thể nhân loại”.

“Vào chính thời điểm mà chúng ta dám hy vọng rằng những giờ phút đen tối nhất của đại dịch COVID-19 đã qua đi, thì một thảm hoạ khủng khiếp mới lại giáng xuống nhân loại. Chúng ta đã chứng kiến sự tấn công dữ dội của một tai họa khác: một cuộc chiến khác, ở một mức độ nào đó giống như cuộc chiến của COVID-19, nhưng được thúc đẩy bởi những quyết định đáng trách của con người… Rõ ràng, đây không phải là thời kỳ hậu COVID mà chúng ta đã hy vọng hoặc mong đợi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý: “Mặc dù đã tìm ra vắc-xin cho COVID-19, nhưng các giải pháp phù hợp vẫn chưa được tìm thấy cho cuộc chiến.”

Tại cuộc họp báo của Vatican ngày 16 tháng 12 trình bày văn bản của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Michael Czerny đã lặp lại câu hỏi của Đức Thánh Cha: “Chúng ta đã học được gì từ COVID?”

Vị Hồng y người Canada, người phục vụ với tư cách là Bộ trưởng Thánh Bộ Cổ vũ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican, đã đưa ra suy tư của riêng mình về cách xử lý đại dịch.

ĐHY Czerny cho biết: “Thế giới cần một kế hoạch quốc tế được hỗ trợ tốt để đối phó với đại dịch. Điều đó hoàn toàn thiếu sót. Thay vào đó, thông tin sai lệch lớn, chỉ tay, tuyên bố sai và gây hoang mang đã chiếm ưu thế; trong khi những người ra quyết định dành ưu tiên cao hơn cho các tuyên bố của những người nắm giữ bằng sáng chế hơn là nhu cầu của mọi người trên khắp thế giới.”

Courtney Mares
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Trong Sứ điệp Ngày Hoà bình Thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô hỏi: ‘Chúng ta đã học được gì từ đại dịch?’

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@