Con đường đạt tới hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc.

Robert Intersoll
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15072
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
NEWS - TTCG
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 12/10/2021 3:00:53 CH)
A  A  A
Hôm nay là tất cả: 5 nguyên tắc giúp bạn tận hưởng cuộc sống từng giây phút

Triết gia Ralph Waldo Emerson khuyên chúng ta: “Hãy ghi nhớ mỗi ngày đều là ngày tuyệt vời nhất trong năm. Người giàu biết làm chủ một ngày, không cho phép ngày của mình bị xâm chiếm với băn khoăn và lo lắng.” 

Thời gian chúng ta góp mặt trên trần gian này là hữu hạn, mỗi sáng mai tỉnh thức, quỹ thời gian ngắn đi thêm 24 giờ! Tại sao chúng ta lại phí phạm khoảng thời gian quý báu đó? 

Bài viết xin giới thiệu một vài nguyên tắc giúp bạn tận hưởng từng giây phút còn lại. 

1. Tránh xa chỗ nóng

Nhiều gia đình có hai thế hệ cùng sinh sống, cha mẹ theo Cộng hoà, con cái theo Dân chủ, từ đó xung đột xảy ra. Bạn hãy nhìn vào bàn tay mình, có ngón nào giống nhau đâu? Tại sao bạn lại khó chịu vì con cái khác ý? 

Để giúp bạn có một ngày tuyệt vời, hãy tự hỏi bản thân: Tình cảm cha mẹ, con cái quan trọng, hay để chính trị trở thành bóng ma lấy đi hạnh phúc gia đình? 

Đừng bận tâm tranh luận, gia đình còn nhiều chuyện đáng nói và vui hơn là cãi nhau về chính trị. Nếu gặp khác biệt về chính trị, tránh xa đề tài này để gia đình hạnh phúc.

2. Đồng ý trong bất đồng 

Thật là đáng buồn khi thấy đa số người Việt rất dễ xa nhau chỉ vì khác ý (đa phần trong lĩnh vực chính trị.) 

Chúng tôi có một chị bạn thân người Mỹ, làm Tổng giám đốc công ty giầy quốc tế tại Việt Nam, chị theo Dân chủ và tôi có khuynh hướng Cộng hoà. Hầu như một hai tháng chúng tôi đi ăn với nhau một lần, mỗi lần trên hai tiếng, thường thảo luận về chính trị Mỹ. Khi cả hai thoải mái, nói hết ý của mình, không bị bên kia cắt lời, cuối cùng sẽ là câu “Agree to disagree,” (Đồng ý trong cái không đồng ý) cùng cười và nâng ly chúc mừng. 

Là phụ huynh, bạn đừng bao giờ đòi mình phải thắng. Mỉm cười và nói với con cái “Agree to disagree.” Thế là cả hai đều thoải mái!

3. Ông, bà cụ non

Bạn và tôi đã từng trải qua khoảng thời gian khi chúng ta ở tuổi 20, hoặc 30. Lâu quá rồi thành ra quên mất! Các ông bà cụ non hiện giờ tuổi trên dưới 30, tốt nghiệp đại học Mỹ, nói tiếng Anh như gió, đa số là vướng vào căn bệnh này. Họ nghĩ cha mẹ tuổi già, suốt ngày sống với dĩ vãng, tiếng Anh nói mỏi cả tay chân, vào máy vi tính đánh sai một chữ là quýnh lên … Từ đó đi đến kết luận: Các cụ lạc hậu rồi! Đừng tranh luận với các ông bà cụ non, nếu họ thuộc nhóm cố chấp, vì cái giá phải trả là gia đình bất hoà! 

Mark Twain từng nói: “Khi 14 tuổi, tôi nghĩ cha tôi chẳng biết gì cả, thật bực mình khi ở gần ông. Nhưng bước vào tuổi 21, tôi phải phục những hiểu biết của cụ trong 7 năm qua.” Cũng có những gia đình, cha mẹ may mắn được những đứa con, lắng nghe theo lời khuyên của đấng sinh thành. Xin chúc mừng! 

Tuổi tác, thời gian sẽ giúp các ông bà cụ non trưởng thành. Để kinh nghiệm hướng dẫn họ, hãy yên vui và quan sát!

4. Môi trường giáo dục 

Thế hệ thứ nhất định cư tại Hoa Kỳ, hay một quốc gia phương Tây nào khác, là sản phẩm của nền giáo dục Việt Nam trước năm 1975, một hệ thống giảng dạy dựa theo văn hoá Trung Hoa: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. “Đức vâng lời” là quan trọng, trong gia đình con phải vâng lời cha mẹ, ngoài xã hội xem Vua là đấng Quân vương … 

Thế hệ thứ hai, lớn lên tại học đường Mỹ, được dạy phải luôn luôn đặt câu hỏi “Tại sao?” Văn hoá “Phản kháng” không chấp nhận điều mình chưa được thuyết phục! 

Phụ huynh cần biết: Phong trào phản kháng tại Hoa Kỳ bắt đầu từ Beatnick (1940) tiếp tục đến Hippie (1960) … Nhóm thanh thiếu niên trong giai đoạn lịch sử đó để râu tóc dài, hút cần sa, trai gái làm tình thoải mái “Make Love Not War” … Hai thập niên sau, họ trở thành cô thầy trong học đường Mỹ, lên đến các viện đại học … Con cái chúng ta bị đầu độc những tư tưởng phóng khoáng, hay chủ nghĩa cộng sản từ đó. 

Bậc cha mẹ đừng nghĩ con khác ý mình là cố tình chống đối, hay trứng khôn hơn vịt. Không, thế hệ trẻ chỉ muốn đưa ra ý kiến, không hề có ý xúc phạm, đó là sự hiểu lầm giữa hai thế hệ “Vâng lời & Phản kháng” dĩ nhiên trong tranh luận không tránh khỏi có lúc to tiếng!

Cancel Culture – Woke Culture – Critical Race Theory – Black Lives Matter được gieo mầm từ hàng chục năm nay. Chúng ta có thể thấy kết quả ngay trong gia đình, giữa hai thế hệ. Hoa Kỳ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về khoa học kỹ thuật, nhưng khoa học nhân văn nước Mỹ đã mất đi vài thế hệ bị đầu độc tại học đường. Hiện nay, đảng Dân chủ bị chi phối bởi những chính trị gia cực tả, đang cố gắng thúc đẩy cuộc cách mạng văn hoá tại khắp nơi, kể cả quân đội (Woke culture) được chính quyền Harris Biden đưa vào. 

Hiểm hoạ nước Mỹ bị nhuộm đỏ là có thật! Chúng ta phải bình tĩnh, hướng dẫn thế hệ sau vượt qua.

5. Đi đường vòng, tránh đường thẳng 

Đường thẳng bao giờ cũng gần hơn đường vòng. Nhưng nếu đường thẳng bị kẹt xe, thì đường vòng sẽ tốt hơn! Trong tranh luận, ai cũng muốn phần thắng về mình, đó là đường thẳng! Con mình (người khác ý) cũng muốn họ thắng như bạn, thế là hai bên bị kẹt xe, không lối thoát!

Đi vòng có mấy nguyên tắc sau: 

1) Nói cho người bạn tranh luận: Tôi sẽ suy nghĩ thêm về ý kiến bạn (đừng bác bỏ, sẽ làm người kia bực mình, quay ra chống đối). 

2) Hãy cho tôi nêu một ý của mình được không? (Lời xin phép sẽ giúp người kia hạ hoả.) 

3) Nêu ra MỘT lý do (chỉ một thôi để giản dị hoá vấn đề) tại sao bạn không đồng ý. Tôi dẫn ra đây một thí dụ về chủ đề phá thai. Gia đình tôi có hai vợ chồng thuộc loại bảo thủ, ba cậu con thì khác, và vợ tôi chỉ nêu một ý, “Nếu mẹ mượn lý do hoàn cảnh để phá thai, thì giờ này đâu có con,” nói đến đó thôi, đừng tranh luận tiếp, mặc kệ người kia muốn nói như thế nào. Và chúng ta nhẹ nhàng rút lui bằng câu “Agree to disagree.”

Tranh luận cần một lối thoát trong danh dự, không làm bên nào cảm thấy bị mất mặt hay tổn thương. Quên đi nguyên tắc này, ngọn lửa sẽ âm ỉ và chờ cơn gió bốc lên!

Con người là sản phẩm của môi trường xã hội! Người Việt được giáo dục bởi chế độ Việt Nam Cộng Hòa ra đường thấy xe tang, mọi người đều đứng im và ngả mũ chào. Dưới chế độ cộng sản, sau năm 1975, người Việt trở thành xấu xa nổi tiếng. Thế hệ tỵ nạn cộng sản biết điều đó hơn ai hết. Nhưng con cái các bạn có sống với cộng sản ngày nào đâu? 

Thêm vào là học đường Mỹ, rồi đây đừng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó con cái về nhà muốn được “chuyển giới,” không gọi phụ nữ là “Women” mà thay bằng “Birthing people.” Chính quyền thiên tả Harris Biden đang từng bước đưa việc này vào học đường, bạn cũng đừng ngạc nhiên nếu bạn là phụ nữ, vào phòng vệ sinh, bất ngờ thấy một anh râu ria … 

Mọi người trong gia đình cần thực tập những nguyên tắc đơn giản này. Trong giao thiệp bạn bè cũng thế. Tình cảm gia đình hay bạn bè tốn rất nhiều thời gian để tạo dựng. Nhưng chỉ vài phút là có thể mất tất cả.

Mong rằng 5 nguyên tắc trên sẽ giúp một ngày của bạn tuyệt vời hơn!

Nguyễn Tường Tuấn
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Hôm nay là tất cả: 5 nguyên tắc giúp bạn tận hưởng cuộc sống từng giây phút

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   91 tin bài trong NEWS - TTCG
  Nhân chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giám mục Bắc Kinh tại Hong Kong | G. Trần Đức Anh, OP
  Vài dư âm về Tông huấn mới của Đức Thánh Cha "Laudate Deum” | G. Trần Đức Anh, OP
  Thoáng nhìn các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 | G. Trần Đức Anh, OP
  Đức Thánh Cha đã nói gì về tính hiệp hành | Vatican News
  Trước ngưỡng cửa Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 | G. Trần Đức Anh, OP
  Nhân Công nghị của Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina tại Roma | G. Trần Đức Anh, OP
  Nếu có mật nghị sớm, liệu các hồng y được chỉ định có bỏ phiếu không? | Cao Nguyên
  Liệu Vatican có thể trở thành người kiến tạo hòa bình ở Ukraine không? | George Weigel
  Vài phản ứng trước quy luật mới về thành phần tham dự Thượng Hội đồng Giám mục | G. Trần Đức Anh, OP
  Chuyện dài quan hệ giữa Toà Thánh và Trung Quốc | G. Trần Đức Anh, OP
  Việc Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ | Cao Nguyên
  Bàn về Ukraine | Tiến sĩ George Weigel
  Bác bỏ các tin giả bôi lọ Đức Bênêđictô XVI | VietCatholic
  Xã luận của Toà Thánh lên tiếng bênh vực Đức Bênêđictô XVI | VietCatholic
  Toàn văn bài viết của ĐHY Filoni lên tiếng bênh vực Đức Bênêđictô XVI | VietCatholic
  Tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái: Bài học vẫn chưa được học | David Matas
  Xem xét kỹ hơn các cáo buộc của Munich đối với nguyên Giáo hoàng Bênêdictô XVI | TT
  Bầu cử tổng thống Mỹ 2024 có thể tái diễn màn kịch chiến Trump – Hillary? | Đông Phương
  Câu chuyện buồn của tu sĩ Dòng Tên ở Hoa Kỳ về tình trạng phá thai | VietCatholic
  Ai mới thực sự là những kẻ nổi loạn? | Victor Davis Hanson
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2024
Cầu nguyện cho những vị tử đạo mới
Chúng ta hãy cầu nguyện để những ai có nguy cơ phải mất mạng sống vì Tin Mừng tại các nơi khác nhau trên thế giới, làm giàu cho Giáo Hội bởi lòng dũng cảm và sự nhiệt thành truyền giáo của họ.
For new martyrs
Pope Francis urges the faithful to pray during March for “those who risk their lives for the Gospel in various parts of the world.”
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@