Print  
Quan chức Đài Loan bác bỏ báo cáo về mối quan hệ căng thẳng với Vatican
Bản tin ngày: 27/10/2021   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Joanne Ou, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc, Đài Loan

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN - Một quan chức Đài Loan cho biết mối quan hệ của quốc gia với Vatican vẫn thân thiện thông qua các kênh liên lạc lâu đời khi một báo cáo truyền thông cho rằng Trung Quốc đang gây sức ép buộc Vatican phải cắt đứt quan hệ.

Phản ứng hôm 25/10 được đưa ra một ngày sau khi Corriere della Sera, tờ báo được lưu hành rộng rãi nhất ở Ý, dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên của Vatican nói rằng Bắc Kinh muốn Vatican cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để đổi lấy quan hệ chính thức với Trung Quốc, ucanews.com đưa tin. 

Trong một cuộc họp báo với giới truyền thông, Joanne Ou, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan, đã không bình luận về các báo cáo truyền thông về hành động của Trung Quốc, nhưng bà khẳng định mối quan hệ Đài Loan-Vatican vẫn nồng ấm, Taiwan News đưa tin. Bà nói: “Các kênh liên lạc rộng mở và sự hợp tác với Tòa thánh tiếp tục sâu sắc hơn dựa trên các giá trị được chia sẻ."

Ou giải thích rằng Đài Loan đã tích cực quảng bá các thông điệp và lời chúc phúc của Giáo hoàng Francis trong thời gian bùng phát COVID-19, đồng thời nói thêm rằng chính phủ đã tham gia cùng các nhóm Công giáo để hỗ trợ những nỗ lực của Vatican nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Bà nói, hành động của Đài Loan đã nhận được phản ứng tích cực từ Vatican.

Ou cũng lưu ý rằng Tổng thống Đài Loan Tsai Ing-wen là nguyên thủ quốc gia đầu tiên gửi lời chúc tốt đẹp và ủng hộ Giáo hoàng Francis sau khi ngài trải qua cuộc phẫu thuật vào tháng 7, với thông điệp của bà được liệt kê đầu tiên trong số 91 nhà lãnh đạo chính trị toàn cầu trên trang web của Tòa thánh.

Nữ phát ngôn viên cũng nói rằng Đài Loan tin tưởng vào cam kết của Vatican đối với quốc gia vì các quan chức nhà thờ đã nhiều lần tuyên bố rằng thỏa thuận tạm thời giữa Trung Quốc và Vatican về việc bổ nhiệm giám mục giải quyết các vấn đề tôn giáo hơn là các vấn đề chính trị.

Với mục đích đoàn kết những người Công giáo bị rạn nứt giữa các giáo hội liên kết với nhà nước và giáo hội ngầm ở Trung Quốc, Vatican đã ký thỏa thuận với Trung Quốc vào năm 2018. Thỏa thuận, chưa được công khai, đã được gia hạn thêm hai năm vào tháng 10 năm 2020.

Tuy nhiên, các nhà quan sát lưu ý rằng thỏa thuận này là một thử nghiệm cho mong muốn của Vatican trong việc thiết lập lại mối quan hệ chính thức với Trung Quốc đã đổ vỡ vào năm 1951 sau khi cộng sản tiếp quản.

Các nhà chức trách Đài Loan cũng bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ trở thành một công cụ để cải thiện tình trạng tự do tôn giáo ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, Ou nói rằng Đài Loan giám sát cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc và ủng hộ tự do tôn giáo và bảo vệ các quyền cơ bản của con người ở nước này.

Bà nói, Bộ Ngoại giao "cũng sẽ tiếp tục trao đổi sâu sắc hơn với Tòa thánh và Giáo hội Công giáo dựa trên mối quan hệ lâu đời và các giá trị chung của họ."

Đài Loan, trước đây được gọi là Formosa, là một quốc gia có chủ quyền và dân chủ nhưng chưa bao giờ chính thức tuyên bố độc lập. Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một trong những tỉnh của mình và đe dọa sẽ thôn tính bằng quân sự.

Áp lực quân sự của Trung Quốc đã gia tăng trong những tuần gần đây, với việc các quan chức chính phủ Đài Loan tuyên bố hơn 150 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của quốc gia, làm dấy lên sự lên án từ Hoa Kỳ. Các nhà phân tích chính trị gọi tình hình là "nghiệt ngã nhất" trong bốn thập kỷ trong bối cảnh lo ngại về một cuộc xâm lược Đài Loan của Trung Quốc.

Đài Loan không có quy chế chủ quyền tại Liên Hợp Quốc, theo lệnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, nó có quan hệ ngoại giao với 14 quốc gia và duy trì quan hệ kinh tế và phi chính thức với 47 quốc gia.

Vatican là quốc gia châu Âu duy nhất có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, trong khi Mỹ là đồng minh mạnh nhất của họ.

Khoảng 4% dân số Đài Loan với gần 24 triệu người theo đạo Thiên chúa. Phật tử chiếm khoảng 35%, đạo Lão 33% và phi tôn giáo khoảng 19%.

Theo các nguồn tin của nhà thờ, Giáo hội Công giáo Đài Loan ước tính có khoảng 300.000 người Công giáo trong một tổng giáo phận và sáu giáo phận, với một số lượng đáng kể là người tị nạn từ Trung Quốc đại lục. Người Công giáo di cư, chủ yếu là người Việt Nam, người Philippines và người Indonesia, ước tính khoảng 100.000 người.

Cao Nguyên
https://www.ncronline.org/news/politics/taiwan-official-dismisses-report-strained-ties-vatican
In ngày: 27/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print