Print  
Các bề trên hỗ trợ khả năng có nữ phó tế
Bản tin ngày: 08/08/2018   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
TT (Washington D.C., 4-8-2018, CNA)- Một cuộc khảo sát các bề trên dòng nam và nữ ở Hoa Kỳ cho thấy rằng hầu hết các vị tin rằng Giáo Hội có thể và nên phong chức phụ nữ làm phó tế. Gần 3 phần 4 số các bề trên trả lời cho biết họ nghĩ rằng có thể phong chức cho các nữ phó tế, và rằng Giáo Hội nên làm như vậy. Tuy nhiên, chỉ có 45% tin rằng Giáo Hội sẽ làm như vậy.

Cuộc khảo sát, được phát hành trong tuần này bởi Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ tại Đại học Georgetown (CARA), đã tiếp cận tất cả 777 cơ sở tôn giáo và hiệp hội tôn giáo của Hoa Kỳ. Những thành viên này bao gồm các thành viên của Hội đồng các dòng nam (CMSM), Hội đồng các dòng nữ (CMSWR), và Hội đồng lãnh đạo các dòng nữ (LCWR), cũng như 137 nhóm phụ nữ thánh hiến.

Chỉ có nam giới mới được phong chức linh mục theo giáo huấn của Công giáo. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại nhiều lần rằng giáo lý này là dứt khoát và không thể thay đổi được. Tuy nhiên, các phó tế không thụ phong là một phần của Giáo hội ban đầu, mặc dù không hoàn toàn rõ ràng về vai trò của họ.

Câu hỏi về nữ phó tế gần đây đã nổi lên trong bối cảnh Đức Giáo hoàng Phanxicô chỉ định một uỷ ban để xem xét vai trò lịch sử của các nữ phó tế trong Giáo Hội cổ đại. Trong số các bề trên dòng tu được khảo sát, 76% đã biết về sứ vụ. Hầu hết - 84% - tin rằng việc phong chức phụ nữ làm phó tế sẽ tạo ra một yêu cầu lớn cho phụ nữ làm linh mục.

Trong số những người được hỏi, 78% vị bề trên cho biết sự phong chức thánh cho các nữ phó tế sẽ là một phần hoặc rất quan trọng đối với Giáo Hội, nhưng chỉ có 45% nói rằng đó sẽ là một phần hoặc rất quan trọng đối với cộng đồng dòng tu của họ. 61% cho biết họ không nghĩ rằng sự phong chức phụ nữ làm phó tế sẽ làm tăng các ứng sinh gia nhập cộng đoàn dòng tu của họ. Gần 60% các bề trên dòng nữ đã cung cấp một phản ứng cho biết họ sẽ xem xét cho phép các thành viên được thụ phong nếu chức phó tế được mở cho phụ nữ như là một sứ vụ được phong chức. Một nửa nói rằng họ không nghĩ rằng bất kỳ thành viên hiện tại nào của họ quan tâm đến việc trở thành một phó tế.

Ngoài ra, các câu hỏi mở cũng đã được trình bày cho các bề trên dòng nữ về lợi ích và thách thức của việc phong chức phó tế phụ nữ. CARA cho biết: "Những lợi ích phổ biến nhất được trích dẫn bao gồm khả năng thực hiện các nhiệm vụ phụng vụ và bí tích, sự chấp nhận lớn hơn về phụ nữ và những ân điển của họ trong Giáo hội, và sự tiếp tục của các sứ vụ hiện tại với mức độ cao hơn.

Những thách thức và mối quan tâm thường xuyên bao gồm sự nhầm lẫn về việc ai sẽ người chịu trách nhiệm cho một phó tế, việc chấp nhận nữ phó tế của giáo sĩ và các tôn giáo khác, lo ngại rằng nó sẽ tạo ra một thành viên hai nhánh trong dòng tu, vấn đề cân bằng giữa đời sống dòng tu và chức vụ của một phó tế cho cộng đồng bên ngoài, và rằng bước này sẽ củng cố cấu trúc phẩm trật của Giáo hội Công giáo."

Vào tháng 8 năm 2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thành lập một ủy ban nghiên cứu về nữ phó tế, sau khi đề tài được đưa ra tại một buổi triều yết giáo hoàng với một nhóm các nữ tu vào tháng 5. Trong buổi triều yết, một nữ tu hỏi tại sao Giáo hội không có nữ phó tế vĩnh viễn và đề nghị rằng một uỷ ban được thành lập để nghiên cứu khả năng này.

Đức Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ sự cởi mở của mình để thiết lập một uỷ ban như vậy. Vài tuần sau đó, ngài nói với một nhóm các nhà báo rằng ngài buồn bã bởi các báo cáo trên các phương tiện truyền thông cho rằng ngài đã ủng hộ ý tưởng về nữ phó tế. Họ nói: 'Giáo hội mở cửa cho các nữ phó tế.' Có thật không? Tôi hơi tức giận vì điều này không nói lên sự thật", Đức Giáo hoàng nói. "Chúng tôi nghe nói rằng trong những thế kỷ đầu tiên đã có những nữ phó tế", ngài nói tiếp, "người ta có thể nghiên cứu điều này và người ta có thể làm một uỷ ban. Không có gì được yêu cầu thêm".

ĐGH Phanxicô thừa nhận rằng chủ đề nữ phó tế đã được Giáo hội nghiên cứu, bao gồm một tài liệu năm 2002 từ Uỷ ban Thần học Quốc tế và cơ quan cố vấn cho Bộ Giáo lý Đứ tin. Tài liệu, trong đó đã đưa ra một bối cảnh lịch sử toàn diện về vai trò của nữ phó tế trong Giáo hội cổ đại, kết luận một cách toàn diện rằng các nữ phó tế trong Giáo hội sơ khai không tương đương với các nam phó tế và không có chức vụ phụng vụ cũng như chức thánh.

Lãnh đạo uỷ ban của ĐGH Phanxicô về việc nghiên cứu về nữ phó tế là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng y Luis Ladaria. Vào tháng 6 năm 2018, ĐHY Ladaria giải thích: "Đức Thánh Cha không yêu cầu chúng tôi nghiên cứu xem phụ nữ có thể là nữ phó tế hay không... nhưng đúng hơn, ngài yêu cầu chúng tôi cố gắng nói một cách rõ ràng vấn đề là gì và tình hình là gì trong Giáo hội cổ đại về vấn đề nữ phó tế. Chúng ta biết rằng trong Giáo Hội cổ đại có những cái gọi là nữ phó tế (deaconesses): điều này có ý nghĩa gì? Nó có giống như các nam phó tế, hay nó khác biệt? Nó có tính cách hoàn vũ, hay đúng hơn nó chỉ ở địa phương?"

Cao Nguyên
https://www.catholicnewsagency.com/news/survey-religious-superiors-support-possibility-of-women-deacons-40410
In ngày: 18/05/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print