Print  
V. MỘT SỐ ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA GIÁO PHẬN
Bản tin ngày: 30/06/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Thắng cảnh tôn giáo:

·     Nhà thờ Chính toà: xây dựng năm 1880.

·     N thờ và quần thể Giáo xứ Kẻ Sặt: xây dựng năm 1889, nơi tổ chức Công đồng Bắc Kỳ lần thứ nhất ngày 11-2-1900.

·      Đền thánh Mân Côi Nam Am: nơi Đức Giám mục Tử đạo Hải Dương Hermosilla Vọng (1841-1861) đã tổ chức lễ “Đầu Dòng” trọng thể vào ngày lễ thánh Đaminh năm 1844. Đền thánh nay đã được tu tạo, tái thiết với quy mô kiến trúc xứng đáng tầm cỡ Đông Nam Á, trở thành điểm hành hương lớn trong Giáo phận.

·      Đền Thánh Tử đạo Hải Dương: Hiện nay đã đổ nát, chưa khôi phục được, tuy nhiên vẫn là điểm hành hương hằng năm của Giáo phận. 

 

Danh lam thắng cảnh khác trên địa bàn Giáo phận:  

·     Khu vực vịnh Hạ Long gồm vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đảo Bạch Long Vĩ, thuộc tỉnh Quảng Ninh.

·      Núi Yên Tử thuộc tỉnh Quảng Ninh, là một thắng cảnh nổi tiếng về phương diện lịch sử và tôn giáo. Trên núi có nhiều chùa, cảnh trí rất đẹp. Vua Trần Nhân Tông đã về trụ trì ở đây sau 14 năm trị vì và 2 lần đại thắng quân Nguyên.

·      Khu nghỉ mát Đồ Sơn cách trung tâm Hải Phòng 22km đường bộ về phía Đông Nam, nằm giữa 2 cửa sông Lạch Trai (người ta quen gọi là sông Lạch Tray) và Văn Úc.

·     Bãi Cháy cạnh bến phà Cửa Lục. Khu nghỉ mát này là một dải đồi thấp chạy thoai thoải về phía biển kéo dài hơn 2km.

·     Quần đảo Cát Bà cách Hải Phòng khoảng 80km, gồm 336 hòn đảo lớn nhỏ, với nhiều vách đá dựng đứng, trước mặt là vịnh Bái Tử Long.

 

In ngày: 18/05/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print